CKTG 2020 có thể sẽ bị hủy do lệnh cấm của Trung Quốc

Nguyễn Thu Trang
  1. Hiện Trung Quốc đã hủy bỏ phần lớn các sự kiện thể thao lớn diễn ra vào nửa cuối năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh.

    Là giải đấu Esports với quy mô và danh tiếng bậc nhất thế giới, CKTG Liên Minh Huyền Thoại luôn là sự kiện được các fan hâm mộ chờ mong. Lần này Trung Quốc sẽ là nơi tổ chức CKTG 2020. Theo kế hoạch ban đầu, giải đấu sẽ diễn ra ở 6 thành phố khắp đất nước tỷ dân với đêm chung kết được tổ chức tại sân vận động Thượng Hải có sức chứa 55.000 người. Tuy nhiên một số thay đổi trong chính sách khiến giải đấu này có nguy cơ bị hủy bỏ.​

    [​IMG]

    Như đã biết, 2020 là một năm khó khăn với nhiều nước trên thế giới do ảnh hưởng của COVID-19, dù hiện tình trạng dịch bệnh tại Trung Quốc đã phần nào được kiểm soát nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết dịch. Mới đây chính phủ Trung Quốc đã hủy bỏ phần lớn sự kiện thể thao lớn diễn ra vào nửa cuối năm 2020 để đảm bảo an toàn cho mọi người.

    Theo Tổng cục Thể Thao Trung Quốc, cuộc thi thể thao quốc tế duy nhất được diễn ra sẽ là tập dượt cho Thế vận hội mùa đông 2022 và CKTG 2020 có lẽ cũng được xếp vào nhóm các sự kiện thể thao quốc tế. Hơn nữa, CKTG Liên Minh Huyền Thoại là một giải đấu thu hút nhiều đội tuyển đến từ nhiều nơi trên khắp thế giới, vì vậy tổ chức thi đấu online là điều không khả thi bởi các vấn đề về ping có thể khiến một số đội gặp bất lợi đáng kể.​

    [​IMG]

    Về mặt lý thuyết, giải đấu vẫn có thể diễn ra nếu như không có khán giả, tuy nhiên mọi chuyện vẫn phải phụ thuộc vào quyết định của Tổng cục Thể Thao và còn nhiều tháng nữa cuộc thi mới diễn ra, biết đâu khi đó tình hình dịch bệnh đã khá hơn. Nếu không được tổ chức trong năm nay, CKTG Liên Minh Huyền Thoại sẽ tiếp tục sánh bước với Ti10 – giải đấu đã bị hoãn đến 2021. Hiện tại Riot Games vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào về thông tin này.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất