Chuyện lạ có thật: Trường học thưởng tiền cho việc chơi game

Hard
  1. Mới đây một trường học sẽ bắt đầu chương trình trao học bổng cho những sinh viên nào chơi game giỏi.

    Với chúng ta, chơi game luôn là một thứ gì đó đi ngược lại với việc học. Các bậc phụ huynh luôn đe nẹt con em mình rằng "chơi ít thôi, lo mà học đi", "cứ chơi game nhiều là y rằng học kém" hay rất, rất nhiều câu đại loại như thế. Với báo đài, chơi game cũng như là một hành động đáng phê bình với vô số vụ việc mà họ đưa tin rầm rộ suốt mấy năm qua.​


    [​IMG]


    Chính vì thế, với chúng ta - những người mê game, quả thật là vô cùng lạ lùng khi nghe thấy tin trường học sẽ bắt đầu trao học bổng cho những sinh viên chơi game giỏi. Thật vậy, bạn không hề nghe nhầm đâu vì bắt đầu từ mùa thu này Trường đại học Illinois, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu trao học bổng cho sinh viên của mình qua việc chơi game.​


    [​IMG]


    Quyết định này bắt nguồn từ việc esport đang trở thành một bộ môn thể thao phát triển mạnh trong cuộc sống của giới trẻ hằng ngày. Việc được phát sóng trên các kênh thể thao và việc xuất hiện những giải đấu quy mô mang thể thức thi đấu chuyên nghiệp chính là động lực để các trường Đại học bắt đầu đưa esport vào trong các hoạt động của mình.

    HLV Christian Matlock - Người chịu trách nhiệm quản lý mảng esport tại Đại học Illinois chia sẻ.

    [​IMG]


    Tuy nhiên Illiois không phải là nơi duy nhất tham gia vào làn sóng chơi game nhận học bổng ở các trường Đại học. Trường Đại học Robert Morris cũng đã thành lập một Team thi đấu riêng với việc lịch luyện tập 20 cho đến 30 giờ mỗi tuần, bên cạnh thời gian nghiên cứu và hoạt động ngoại khóa liên quan đến game. Team của Robert Morris sẽ hướng tới việc thi đấu khoảng 20 cho đến 30 trận chuyên nghiệp mỗi năm.

    [​IMG]


    Ngoài ra cũng đã có một giải đấu liên trường xung quanh tựa game League of Legends (Liên Minh Huyền Thoại), cho phép những sinh viên tham gia có thể giành về những giải thưởng danh giá cũng như học bổng giá trị. Hơn hết với việc giải đấu này được hình thành, HLV của các trường cũng phải lo lắng công việc tuyển mộ bằng cách theo dõi bảng xếp hạng Rank của sinh viên, từ đó hội đủ một Team giỏi nhất trong trường.

    [​IMG]


    Quả thật với thông tin này, cộng đồng game thủ nói chung cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết vì cuối cùng thể thao điện tử cũng được thừa nhận chỗ đứng của mình trong trường học.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất