Chửi bới trong Rainbow Six Seige có thể khiến bạn bị ban vĩnh viễn

Phiêu Vũ
  1. Ubisoft quyết định sử dụng biện pháp mạnh để loại những kẻ thích gây hiềm khích trong game của họ ra khỏi cuộc chơi.


    Toxic (thuật ngữ dùng để chỉ thái độ “lồi lõm” và chửi bới đồng đội chỉ để cho sướng miệng của game thủ) đang là một tình trạng đáng báo động đối với cả ngành game. Các nhà làm game có vẻ như đã mất hết sự kiên nhẫn của mình với những game thủ dạng này, và đang có những quyết định mạnh tay hơn trong việc xử lý họ. Nếu như gần đây Blizzard đang tiến hành đào tạo AI để ngăn chặn hành vi này trong Overwatch, thì Ubisoft cũng vừa đưa ra mức ban vĩnh viễn cho những kẻ thích dùng ngôn ngữ để công kích người khác trong Rainbow Six Seige.

    [​IMG]

    Theo thông báo chính thức của Ubisoft, mức trừng phạt mới sẽ được áp dụng với các game thủ “toxic”. Họ có thể bị ban ít nhất là 2 ngày, và dài nhất là vĩnh viễn. Hơn nữa, đây cũng mới chỉ là bước đầu trong một loạt những thay đổi mạnh tay của Ubisoft ở Rainbow Six Seige. Trong bản cập nhật của season 3 sắp tới (khoảng nửa cuối năm nay), người chơi có thể bị cấm chat, hoặc bị chặn sử dụng những ngôn từ mang tính công kích (tự động). Bên cạnh đó, hệ thống tìm kiếm và đánh dấu những kẻ thích giết đồng đội cũng sẽ được phát triển và cải thiện.


    Nhằm gia tăng tính chân thực trong game, người chơi Rainbow Six Seige có thể gây tổn thưởng hoặc giết nhầm đồng đội của mình nếu ngắm không chuẩn hoặc lỡ tay. Tuy nhiên, nhiều kẻ thích phá rối lại lợi dụng tính năng này để phá hỏng trải nghiệm của người khác. Để đối phó với tình trạng ấy, Ubisoft đang phát triển một hệ thống để “tìm kiếm và đánh dấu những người chơi thích giết đồng đội qua nhiều ván đấu liên tục”. Trên thực tế, hiện game đã có một hệ thống tương tự, nhưng nó đang hoạt động không thực sự hiệu quả vì những kẻ ranh ma có quá nhiều cách để lách luật. Với cập nhật sắp tới, hệ thống này sẽ được cải thiện và siết chặt, để mang đến cho những “con sâu làm rầu nồi canh” sự trừng phạt xứng đáng.

    [​IMG]
    Nhiều người còn chờ mong những biện pháp mạnh tay này hơn cả bản cập nhật Outbreak vừa rồi của Rainbow Six Seige

    Trước động thái này của Ubisoft, cộng đồng Rainbow Six Seige tỏ ra ủng hộ một cách nhiệt tình. Thậm chí, nhiều game thủ còn cho rằng hãng game này đã hành động quá lề mề khi đến tận bây giờ mới mạnh tay với những kẻ phá game như thế. “Tôi mong đợi điều này còn hơn cả bản cập nhật Outbreak vừa rồi của họ”_Một game thủ chia sẻ, và cho rằng Ubisoft nên tập trung cải thiện những tính năng “trừng phạt” mà họ hứa hẹn như trên nhiều hơn là cho ra những nội dung mới của game. Hiển nhiên, những người chơi chân chính cũng đã quá mệt mỏi với bè lũ phá game có mặt ở khắp mọi nơi trong Rainbow Six Seige rồi.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất