Chơi Pokemon Go bằng điện thoại Xiaomi, hàng loạt người chơi bị "bắt oan"

Nguyễn Thu Trang
  1. Nhiều người chơi suy đoán rằng hệ thống anti-cheat của Pokemon Go đã nhận nhầm một tiến trình nào đó của điện thoại Xiaomi thành phần mềm hack.

    Tin chắc rằng hack/cheat là hành động mà cộng đồng game thủ cũng như nhà phát triển game chướng tai gai mắt nhất. Nhưng có một sự thật rằng nó tồn tại trong rất nhiều tựa game, từ game bắn súng, chiến thuật cho đến game nhập vai. Pokemon Go cũng không nằm ngoài phạm vi này, giống như hầu hết những tựa game multiplayer khác, Pokemon Go cũng đã đưa ra những biện pháp chống lại nạn hack/cheat, khóa tài khoản của những người chơi mà họ cho rằng đã vi phạm điều khoản dịch vụ hay sử dụng công cụ hack.​

    [​IMG]

    Tuy nhiên có vẻ như luật lệ của nhà phát triển Niantic đã khiến cho một số người chơi bị “cầm tù” oan. Trong vài ngày qua, một số người chơi Pokemon Go đã chia sẻ rằng họ đã bị report, tài khoản đã bị ban với lý do sử dụng công cụ hack mà họ không thể làm gì để chống lại điều đó. Những tài khoản này sẽ bị khóa trong vòng 30 ngày hoặc bị ban vĩnh viễn.​

    [​IMG]


    Sau khi thu thập dữ liệu về những khiếu nại này, Subreddit TheSilphRoad nhận thấy những lệnh cấm này dường như chỉ nhắm vào những người chơi sử dụng điện thoại Xiaomi của Trung Quốc, đặc biệt là Series 5. Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể của sự việc nhưng nhiều người chơi suy đoán rằng hệ thống anti cheat của Pokemon Go đã nhận lầm một số tiến trình hệ thống trong điện thoại Xiaomi là phần mềm hack.

    [​IMG]

    TheSilphRoad đang tiếp tục thu thập thêm các báo cáo và cố gắng liên hệ với Niantic để nhận được câu trả lời. Tuy nhiên hiện tại nhà phát triển vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho sự việc này. Hy vọng Niantic sẽ sớm giải quyết vấn đề này và trả lại quyền truy cập cho những người chơi vô tội.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất