Chính thức: Tòa án lệnh Hacker phải trả Blizzard 195 tỷ

Hard
  1. Vụ kiện giữa Blizzard và nhóm phát triển phần mềm Hack Bossland của Đức đã có kết quả chính thức và phần thắng tất nhiên đứng về gã khổng lồ làng game.

    Thật sự với người viết, lý luận của mấy tay sử dụng hack/cheat trong game là không bao giờ "nuốt nổi". Nếu chơi game cho phép chúng ta nhận về cảm giác vui sướng khi vượt qua một thử thách nào đó bằng chính sức lực bản thân, thì việc hack/cheat chẳng khác nào tự tước đi niềm vui ấy khỏi tay mình. Còn nói dễ hiểu hơn thì là tự tay tát vào mặt.

    [​IMG]


    Và khi không còn những giá trị cảm xúc ấy, khi mọi thứ trở nên quá dễ dàng và chúng ta chỉ cần ngồi nhìn màn hình để phần mềm hack/cheat thực hiện 99% công việc, thì lúc ấy chơi game còn nghĩa lý gì nữa? Thà đứng dậy ném cái máy qua cửa sổ còn hơn. Trên hết việc sử dụng hack/cheat cũng thể hiện sự kém cỏi của một người khi có mỗi việc chơi thôi cũng phải nhờ giúp, mà còn giúp theo cách "bẩn". Nếu vậy thì những chuyện khác quan trọng hơn trong cuộc sống sẽ như thế nào? Cũng ỉ ôi cầu cứu giúp đỡ, cũng tìm cách luồn lách để chơi xấu?​


    [​IMG]


    Chính vì những "phần tử" hack/cheat bị cộng đồng game thủ chân chính hết sức coi thường như thế mà những kẻ tạo nên các công cụ hack/cheat còn bị ghẻ lạnh gấp nhiều lần. Và mới đây một trong những nhóm phát triển hack/cheat khét tiếng đã phải lãnh đòn đích đáng khi bị tòa án ra lệnh bồi thường số tiền lên 8.5 triệu đô, tức 195 tỷ VND.

    [​IMG]


    Đây là kết quả sau nhiều năm chiến đấu của Blizzard trước Bossland - tên tuổi của nhóm phát triển công cụ hack/cheat khét tiếng cho các game như World of WarCraft hay Overwatch. Sau khi Blizzard đưa ra bằng chứng và cáo buộc hành động Bossland đến tòa án Đức, thì nhóm này đã cố tình ngăn cản việc điều tra bằng cách khai thác sự khác biệt trong hệ thống pháp lý của Đức và Mỹ. Tuy nhiên hành động này sớm trở nên vô vọng và tòa án vẫn yêu cầu Bossland phải có hồi đáp với cáo buộc trước hạn định. Tuy nhiên có lẽ vì đã bí đường nên Bossland vẫn tiếp tục giữ im lặng cho đến nay, giúp tòa án chính thức xử Blizzard thắng kiện và đòi nhóm hacker phải bồi thường số tiền lên đến 8.5 triệu đô.

    [​IMG]


    Tuy nhiên số tiền này không chỉ dừng lại ở đây vì Bossland sẽ phải trả thêm khoảng 177 ngàn đô án phí nữa, sát thêm muối vào vết thương của những kẻ kiếm cơm bằng một công việc chẳng mấy sạch sẽ này.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất