Chỉ vì có yếu tố LGBT và cảnh khỏa thân, The Last of Us 2 bị cấm cửa khỏi đất nước này

Nguyễn Thu Trang
  1. Sony đã chính thức gửi mail xác nhận The Last of Us 2 không thể phát hành tại những nước này.

    Update: The Last of Us 2 đã chính thức tung trailer mới giới thiệu chi tiết hơn về gameplay của tựa game, bạn đọc có thể xem thêm tại đây:



    Sau thành công của phần 1, The Last of Us 2 trở thành một trong những tựa game được game thủ thế giới mong đợi nhất, chỉ vài ngày nữa thôi, người chơi có thể thỏa sức trải nghiệm siêu phẩm đã chờ đợi bấy lâu. Tuy nhiên có vẻ như điều đó sẽ không xảy ra tại một số quốc gia và khu vực Trung Đông.

    [​IMG]

    Theo trang VG247, trước đây tài khoản Twitter khu vực Trung Đông của PlayStation đã từng tiến hành tuyên truyền cho The Last of Us 2. Trên giao diện PlayStation của các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất cũng như Saudi Arabia đều hiển thị The Last of Us 2 chuẩn bị phát hành. Tuy nhiên trên thực tế người chơi không thể mua được tựa game trên cửa hàng PlayStation tại những quốc gia, khu vực này, đường link dẫn đến giao diện mua game hiện không còn khả dụng.

    [​IMG]

    Người dùng Reddit Ghostechful đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của PlayStation để hỏi về vấn đề này và nhận được xác nhận rằng tựa game đã bị cấm phát hành tại những khu vực kể trên. Tuy nhiên có vẻ như đây là tựa game duy nhất của Sony bị cấm, ngoài The Last of Us 2, PS4 còn có một siêu phẩm khác sẽ ra mắt vào năm 2020 là Ghost of Tsushima. Tuy nhiên tựa game lấy bối cảnh Nhật Bản này lại đang được bản địa hóa và có thể đặt mua trước ở những quốc gia Trung Đông này.

    [​IMG]

    Lý do cho lệnh cấm với The Last of Us 2 vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên theo như phân tích của trang VG247, trong game có một số phân cảnh khỏa thân và các nội dung liên quan đến tình dục, điều này khiến game dễ bị cấm ở khu vực Trung Đông. Ngoài ra tựa game còn có chủ đề và nhân vật LGBT, đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân của lệnh cấm.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất