Chết cười với 1001 cách trốn “deadline” của dân làm game

Phiêu Vũ
  1. Deadline được coi là ác mộng đối với dân làm game và có rất nhiều cách được họ nghĩ ra để trì hoãn thời hạn do khách hàng và sếp “bổ” xuống đầu.

    Khi đi làm, bất cứ một công việc, nhiệm vụ hay dự án nào cũng đều có deadline cụ thể và điều này khiến nhiều người gặp không ít áp lực. Dân làm game cũng không có ngoại lệ bởi mỗi khi có một sản phẩm mới ra mắt thì deadline ngày càng dồn dập. Chính vì vậy không ít người đã tìm ra những cách khác nhau để đối phó nếu như mình có lỡ chậm deadline.

    Đó là những cách nào? Hãy cùng theo dõi video hài hước về “1001 cách trốn deadline của dân làm game” nhé:


    Cách thứ nhất: Hoãn binh

    [​IMG]

    Đây là cách được sử dụng nhiều nhất cũng là lý do đem lại được hiệu quả cao giúp bạn “câu kéo” thêm thời gian để hoàn thành deadline. Các câu nói thường được sử dụng như “Em sắp làm xong rồi anh/chị ạ”, “Một chút nữa em gửi cho anh/chị nhé!”... Tất nhiên bạn cũng không thể áp dụng cách này liên tục nhiều lần với một deadline được.

    Cách thứ hai: Đổ lỗi cho sức khỏe

    [​IMG]


    Một cách không thể hiệu quả hơn cho việc chậm deadline đó chính là lý do về sức khỏe. Thực tình thì sếp và khách hàng của bạn sẽ không nỡ đòi deadline nếu như bạn đang ốm nên không thể hoằn thành công việc. Tuy nhiên nếu như bạn “giả vờ” bị bệnh mà bị phát hiện thì sẽ to chuyện lắm đây nhé!

    Cách thứ 3: Đổ lỗi cho tâm trạng

    [​IMG]


    Một số người lại tìm cách trốn deadline bằng việc nói với sếp và khách hàng của mình là do tâm trạng không tốt nên chưa thể hoàn thành. Cách này khó có thể chấp nhận được hoặc chỉ phù hợp với một số ngành đặc thù mà thôi như ngành game chẳng hạn.

    Cách thứ 4: Đổ lỗi cho máy tính

    [​IMG]

    Với dân làm game thì chiếc máy tính (PC/Laptop) là một thứ vô cùng cần thiết và nếu vì một lý do gì đó chúng bị hỏng thì sẽ thật là thảm hỏa. Đây cũng là một lý do khá hợp lý cho việc chậm trễ deadline của dân làm game.

    Cách thứ thứ 5: Thành thực là tốt nhất

    [​IMG]


    Nếu có lỡ chậm deadline và không có lý do gì đổ thừa thì cách tốt nhất là bạn nên thành thực với sếp hoặc khách hàng của mình và hy vọng họ sẽ cho mình thêm thời gian để hoàn thành. Trung thực cũng là một đức tính tốt mà chúng ta nên làm mà phải không?!

    Trên đây là một số cách mà dân làm game thường sử dụng để né deadline. Còn bạn định trốn deadline theo cách nào? Cho GameHub biết với nhé!



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất