Chết cười ông bố của năm miệt mài dạy con trai chơi… Liên Quân Mobile

Khánh Ly

Hồ sơ game

Đánh Giá:
5 1 phiếu
  1. Có lẽ đối với những bậc làm cha, làm mẹ, đồng thời cũng là một game thủ chính hiệu, họ sẽ có cách nhìn nhận và cách dạy dỗ con cái riêng của mình.

    Với đa số các bậc phụ huynh, việc con cái nghiện game là cả một cơn ác mộng khiến họ lo lắng. Việc tiếp cận với internet quá sớm cũng là nguyên nhân dẫn đến việc các con lạm dụng vào các trò chơi trên mạng. Thế nên việc một ông bố đang hết sức mình truyễn dạy những kỹ năng chơi game của mình cho cậu con trai mới chỉ 1, 2 tuổi dưới đây không khỏi khiến nhiều người cảm thấy lạ lẫm. Có lẽ đối với những bậc làm cha, làm mẹ, đồng thời cũng là một game thủ chính hiệu, họ sẽ có cách nhìn nhận và cách dạy dỗ con cái riêng của mình.


    Đoạn clip mới đây được các thành viên trong cộng đồng người chơi Liên Quân Mobile truyền tay nhau chia sẻ và người bố trong clip này nhanh chóng được các game thủ phong cho danh hiệu “ông bố của năm”. Theo dõi clip có thể thấy người bố đang dở trận game nhưng anh con trai thì một mực đòi tranh điện thoại. Bất đặc dĩ vị phụ huynh này phải vừa chơi, vừa… dạy luôn cả con chơi cùng nhằm thu hút sự chú ý của anh con trai vào trò chơi để không mè nheo đòi chiếc điện thoại nữa. “Này nhìn ba đánh này, con thấy ba đánh không”, “Nè, con yên cho ba đánh”… Nhìn cảnh hai bố con tranh nhau cùng biểu cảm của ông bố khiến người xem không nhịn nổi cười.

    [​IMG]


    Thế nhưng có vẻ như ông bố chơi quá “nhạt” nên cậu bé tỏ ra không hề quan tâm chút nào tới những lời hướng dẫn của bố mà chỉ cố gắng giành được chiếc điện thoại để tự nghịch.

    [​IMG]


    Có thể thấy Liên Quân Mobile là một tựa game MOBA càng ngày càng sở hữu một lượng người chơi vô cùng đông đảo, phong phú về độ tuổi, giới tính lẫn ngành nghề, từ những cô nhóc, cậu nhóc học sinh cấp 1, cấp 2, đến cả những game thủ đã làm cha làm mẹ đều có thể tham gia vào đấu trường liên quân mỗi ngày.

    Quay trở lại với luận điểm dạy con chơi game có phải hành động nên làm hay không? Các bậc phụ huynh nên hiểu một điều rằng, thật ra các trò chơi điện tử trên mạng không phải là việc làm xấu, mà chỉ vì chúng ta quá lạm dụng nó mới khiến cho nó trở nên bị lạm dụng. Chúng ta đổ lỗi cho game vì không muốn nhìn nhận sự thật là do chính con người chúng ta tạo ra các thói quen xấu cho mình. Nếu là một đứa trẻ không ham mêm game thì chắc chắn bạn sẽ cho con chơi để giải trí sau mỗi giờ học căng thẳng. Nếu con bạn học tốt thì game sẽ được các bạn cho con dùng một cách thoải mái. Vì vậy, cái gì cũng có hai mặt của nó, chúng ta không nên nhìn phiến diện một phía về vấn đề này.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất