Chán game thủ pro, trí tuệ nhân tạo của Google chuẩn bị sang "bán hành" cho 500 anh em

Nguyễn Thu Trang
  1. Người chơi StarCraft 2 sẽ hoàn toàn không biết mình đang thi đấu với một người chơi khác hay là trí tuệ nhân tạo AlphaStar của Google.

    Vào tháng 1 năm nay, trí tuệ nhân tạo AlphaStar của Google đã chiến thắng các game thủ pro của StarCraft 2 và bây giờ thay vì các tuyển thủ eSports chuyên nghiệp, AlphaStar sẽ tìm đến cả với những những người chơi bình thường thông qua việc xuất hiện ở những trận ghép đôi 1vs1 trong game. Thử nghiệm giữa AI đã được trang bị kiến thức tích lũy 200 năm chơi StarCraft 2 và các game thủ sẽ diễn ra ở server Châu Âu. Người chơi sẽ được ghép đôi với AI trong trạng hoàn toàn không biết trước, đồng thời kết quả thắng thua của trận đối đầu này cũng ảnh hưởng tới việc ghép đôi chọn trận.​

    [​IMG]

    Theo như giới thiệu chính thức, nhiều phiên bản biến chủng của AlphaStar đều sẽ tham dự cuộc thi và những trận đấu 1vs1. Trước đây rất nhiều người từng bất mãn về việc không công bằng vì AI có góc nhìn từ trên xuống. Vì thế lần này AI được điều chỉnh để không thể nhận biết được tình hình bên ngoài khu vực bản đồ có thể nhìn thấy, hành động của nó luôn được kiểm soát một cách chặt chẽn từng giây từng phút.​

    [​IMG]


    Blizzard chia sẻ, AI tham gia các cuộc đấu dưới dạng nặc danh sẽ tiếp xúc gần hơn với những trải nghiệm 1vs1 của người chơi thật. Đây là một phần trong “nghiên cứu khoa học về trí tuệ nhân tạo” của DeepMind (Google), kết quả cuối cùng sẽ được báo cáo trong một văn bản có giá trị ngang hàng như bài báo cáo khoa học. Video replay của các trận đấu cũng sẽ được công khai.​

    [​IMG]

    Trong trận đấu người chơi có thể lựa chọn có tham gia thi đấu cùng AlphaStar hay không từ cửa sổ được bật ra của tựa game. Để đảm bảo sự bất ngờ và khách quan, thời điểm cụ thể và số lượng AlphaStar xuất hiện trong một trận đấu sẽ không được công bố.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất