"Cha đẻ" của chuột máy tính qua đời ở tuổi 91

Nguyễn Thu Trang
  1. William English và người đồng nghiệp của mình Douglas Engelbart đã chế tạo ra chuột máy tính vào năm 1963.

    Chuột máy tính đã có mặt bên người dùng PC kể từ năm 1968 và là một trong những phát minh vĩ đại trong ngành công nghệ thông tin. Chuột máy tính cũng là công cụ cơ bản, cần thiết nhất cho bất cứ game thủ PC nào. Có thể thường xuyên bị bỏ qua nhưng bất cứ game thủ PC nào cũng biết tầm quan trọng của một con chuột chất lượng tốt cũng như tác động của nó lên lối chơi của các game thủ.​

    William English, một cựu thành viên của Navy (Hải Quân Hoa Kỳ), một kỹ sư, nhà nghiên cứu là người đứng sau phát minh này. Ông đã được cha mình truyền cảm hứng với ngành kỹ thuật điện và quyết định theo học tại đại học Kentucky. Vào thời điểm máy tính chủ yếu chỉ được dùng cho các chuyên gia thì English lại tưởng tượng ra một tương lai nơi công nghệ sẽ đến gần với công chúng hơn.​

    [​IMG]
    William English (Phải) và Douglas Engelbart (Trái)

    Ông gặp được người đồng nghiệp của mình – Douglas Engelbart, tại Viện nghiên cứu Stanford, đây cũng là người giúp English biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Sau hàng loạt nghiên cứu và thử nghiệm, Engelbart và English đã chế tạo ra con chuột máy tính đầu tiên và năm 1963. Tháng 12/1968, họ tổ chức một buổi thuyết trình có tên The Mother of All Demos tại San Francisco, bài diễn thuyết của cặp đôi không chỉ truyền cảm hứng cho hoạt động của laptop và máy tính để bàn trong tương lai mà còn cả smartphone cũng như máy tính bảng mà chúng ta dùng ngày nay.​

    [​IMG]

    Mới đây, gia đình William English thương tiếc báo tin, “cha đẻ” của chuột máy tính vừa qua đời vì chứng suy hô hấp, hưởng thọ 91 tuổi. Người đồng nghiệp của ông, Douglas Engelbart, cũng đã qua đời vào năm 2013 ở tuổi 88. Vậy là cả hai cha đẻ của chuột máy tính đều đã đi xa, xin cảm ơn cống hiến của hai người để chúng ta được sử dụng tiện ích như hiện nay.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất