Cha đẻ Assassin's Creed mua lại hãng làm game nhái 2048

Trang Trang
  1. Ubisoft vừa mua lại Ketchapp, một hãng mobile game tai tiếng, tác giả của bản clone game Threes đình đám mang tên 2048.

    Sản phẩm của Ketchapp chủ yếu thiên về những game dành cho nền tảng iOS và Android như ZigZag hay Stick Hero, thu về lượng download gần 700 triệu lượt trong thời gian phát hành. Chúng quả thực là những dự án sinh lợi cao khiến Ubisoft cảm thấy vô cùng quan tâm và thích thú.

    [​IMG]


    Tuy nhiên Ketchapp cũng không kém phần tai tiếng khi dính vào các vụ lùm xùm đạo game. Một trong số đó là 2048 với cáo buộc game bắt chước theo phong cách của ứng dụng giải đố Threes – sản phẩm đạt nhiều danh hiệu trên Mobile cách đây 2 năm.

    [​IMG]


    Phản ứng về việc Ubisoft mua lại Ketchapp của truyền thông khá đa dạng. Một vài nhận định chỉ ra rằng Ketchapp không có gì nổi bật ngoài những cáo buộc liên quan đến bản quyền và liệu cha đẻ của Assassin’s Creed có nhầm trong quyết định của mình? Một vài nhận định khác lại nhấn mạnh rằng các sản phẩm của Ketchapp là những game ăn khách và cháy hàng mỗi tuần nên đây có thể trở thành nhân tố giúp phát triển Ubisoft trong thời gian tới.

    [​IMG]


    Tuy nhiên phản ứng trước sự việc, ông Asher Vollmer, cha đẻ của game Threes, có nhận định như sau:

    [​IMG]


    Về mặt Ubisoft, hãng lại tỏ ra khá thận trọng trong thương vụ. Jean-Michel Dector, người đứng sau thương vụ này cho hay:

    [​IMG]

    Mọi thông tin mới nhất về thương vụ sẽ được Gamehub cập nhật đến bạn trong thời gian sớm nhất.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất