Cán bộ 8X suýt đi tù vì nhận hối lộ gần 500 triệu mua trang bị trong Đột Kích

Cheryl
  1. Lợi dụng chức vụ của mình, game thủ 8X này đã đổ gần 500 triệu tiền hối lộ vào việc mua vũ khí và trang bị của Đột Kích trong 1 năm.

    Đột Kích có thể nói là một trong những tựa game bắn súng hành động đời đầu và được yêu thích nhất trong cộng đồng game. Tuy sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường game mobile đang khiến Đột Kích Mobile nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của game thủ nhưng chắc chắn các game thủ 8X, 9X không còn xa lạ gì với phiên bản PC của game đình đám này.

    [​IMG]


    Thời gian gần đây cộng đồng game Trung Quốc đang vô cùng ồn ào bởi vụ việc một cán bộ cấp trung tên Dư Nghiêm Hoa ở một huyện thuộc Hàng Châu, Trung Quốc, cũng là một 8X và mê Đột Kích như “điếu đổ”. Dư Nghiêm Hoa là Phó giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Giao thông huyện Thuần Yên, Hàng Châu, từ năm 2014-2015, anh ta đã lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ hơn 140 ngàn nhân dân tệ (tương đương gần 500 triệu VNĐ), trong đó phần lớn tiền hối lộ đều đổ vào việc mua trang bị trong Đột Kích.

    [​IMG]


    Dư Nghiêm Hoa bắt đầu chơi Đột Kích từ năm 2007 và ngay lập tức say mê tựa game “thần thánh” này, nhưng trước năm 2014 thì cơ bản không tiêu tiền vào game. Nhưng trong Đột Kích, người chơi chỉ cần có tài khoản là có thể vào chơi và đối chiến với game thủ khác nhưng vũ khí và trang bị thì vô cùng ít ỏi, hơn nữa lực sát thương cũng chẳng bao nhiêu, khi chiến đấu với đối thủ thường do vũ khí và trang bị lạc hậu mà bị miểu sát. Ban đầu anh chàng còn lợi dụng công quỹ công ty nhưng rất dễ bị phát hiện, nên đã chuyển sang lợi dụng chức vụ nhằm nhận hối lộ với mức gần 500 triệu VNĐ trong vòng một năm.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Ở Trung Quốc, tham ô và nhận hối lộ là tội rất lớn, Tòa án Nhân dân huyện đã công khai xử án Dư Nghiêm Hoa và chọn ngày tuyên án, nhưng trước đó thì anh ta đã bị Uỷ ban Kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất