Call of Duty: Black Ops 4 đưa chế độ Gun Game đầy kịch tính trở lại

Nguyễn Thu Trang
  1. Trong đợt big update hôm 30/10 vừa qua, nhà phát triển của Call of Duty: Black Ops 4 đã đưa chế độ Gun Game đầy kịch tính trở lại tựa game.

    Có thể nói Call of Duty: Black Ops 4 đã thành công trên cả ba chế độ: battle royale, đấu mạng và zombie, tuy nhiên các game thủ vẫn cảm thấy trống vắng khi thiếu mất Gun Game. Vào ngày 30/10 vừa qua, Call of Duty: Black Ops 4 đã đón chào đợt big update lớn thứ 2 kể từ khi phát hành. Và trong đợt update này, nhà phát triển đã đưa chế độ Gun Game trở lại. Đây đúng là một tin vui với những fan hâm mộ của chế độ này.​

    [​IMG]

    Gun Game là một chế độ vô cùng kịch tính và luôn nhận được sự yêu thích của người chơi. Chế độ này lần đầu tiên được đưa vào series Call of Duty là vào năm 2010, trong Call of Duty: Black Ops, sau đó cũng xuất hiện trong nhiều phiên bản khác của series này. Trong chế độ Gun Game, lúc bắt đầu mỗi một người chơi sẽ chỉ được cấp một khẩu súng, sau mỗi lần giết chết một người chơi ở phe địch thì các game thủ sẽ được đổi một khẩu súng mới. Người chơi sẽ giành chiến thắng khi thu thập đủ toàn bộ 20 khẩu súng.

    [​IMG]

    Ngoài ra trong lần update này, nhà phát triển cũng đã tiến hành điều chỉnh về vũ khí, trang bị hay chế độ zombie của tựa game. Sẽ có 100 người chơi cùng được tham gia vào Blackout chứ không phải là 88 như trước đây, đồng thời tiếng bước chân của đồng đội sẽ êm hơn tiếng bước chân của các người chơi trong phe đối địch, thay đổi này sẽ rất có ích cho người chơi khi họ đang tham gia một cuộc đọ súng và tình cờ có đồng đội ở gần đó.​

    [​IMG]

    Call of Duty: Black Ops 4 đã được phát hành vào ngày 12 tháng 10 trên nền tảng PC, PS4 và Xbox One.

    Các bạn có thể tham gia bàn luận với cộng đồng Mê Game Offline tại đây:



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất