Call of Duty: Advanced Warfare 2 đã sẵn sàng "lên đạn"

Hard
  1. Call of Duty với hậu bản theo chân Advanced Warfare 2 đã chuẩn bị khâu lên ý tưởng với việc nhà phát triển đánh tiếng lần đầu tiên.

    Call of Duty dù gặp phải rất nhiều chỉ trích trong nhiều năm gần đây nhưng chúng ta vẫn không thể phủ nhận sự thành công và hình tượng kinh điển của làng FPS thế giới. 13 hậu bản với doanh thu chỉ có thể tình bằng những con số tỷ đô-la và hằng trăm triệu bản bán ra ở khắp nơi trên thế giới, chính là minh chứng xác đáng cho ngôi vương của tựa game này.

    Call of Duty bên cạnh đó còn nổi tiếng với việc chào sân mỗi năm một đại diện mới, luân phiên phát triển bởi ba studio là Infinity Ward, TreyarchSledgehammer Games. Ba đội ngũ trong những năm gần đây đã lần lượt đã chào sân những Call of Duty: Ghosts, Call of Duty: Advanced Warfare và Call of Duty: Black Ops III vừa ra mắt đầu tháng 11 mới đây.

    [​IMG]


    Nay với việc Call of Duty: Black Ops III đã cập bến PC/Console, cộng đồng bắt đầu đặt dấu hỏi về phiên bản mới trong những năm tới của dòng game FPS nổi danh này. Và một trong những chương tiếp theo của trang sử Call of Duty sẽ chính là hậu bản Call of Duty: Advanced Warfare 2. Mở lời lần đầu tiên về tựa game mới, giám đốc sáng tạo của Sledgehammer Games ông Glen Schofield đã tỏ ra cực kỳ hào hứng với lời chia sẻ qua trạng mạng xã hội Twitter:

    [​IMG]


    Phiên bản Advanced Warfare dưới tay Sledgehammer Games có thể nói là một trong những phiên bản khác biệt nhất mà Call of Duty từng đón nhận. Thay vì lấy hình tượng người lính thông thường, tựa game giới thiệu đến game thủ những siêu chiến binh trang bị Exosuit với vô vàn công nghệ tối tân. Những bộ Exosuit này cho phép người dùng có sức mạnh và khả năng di chuyển vượt mọi địa hình, vươn tới những vị trí trên cao chỉ trong nháy mắt.

    [​IMG]


    Cũng chính vì đặc điểm này mà lối chơi của game không còn "bám cứng" lấy mặt đất như Call of Duty truyền thống mà sẽ bao lấy cả khoảng không trên cao, gần như thay đổi cục diện chiến trường mà chúng ta từng biết. Tuy chứng kiện sự thay đổi toàn diện, nhưng yếu tố này cũng vấp phải không ít sự phản đối từ cộng đồng, yêu cầu Sledgehammer Games đưa Call of Duty trở về chiến trường cổ điển trước đây. Dòng game hiện cũng đang đứng trước cuộc chuyển giao với ba studio lần lượt chuyển sang tuyến cốt truyện mới trước đây, để lại một thời huy hoàng của những Thế chiến thứ hai hay Modern Warfare series.

    [​IMG]


    Dù sao, chúng ta vẫn còn quãng thời gian khá dài trước mắt để biết rõ thực sự Call of Duty phiên bản kế nhiệm này sẽ thực sự mang hình hài ra sao, mang những đổi mới nào và liệu có đi theo hình ảnh chiến trường tương lai với trọng tâm là bộ Exosuit hay không. Hy vọng Sledgehammer Games sẽ không làm cộng động game thủ phải thất vọng.

    Mọi thông tin chi tiết về Call of Duty nói chung và phiên bản mới nói riêng sẽ được GameHub cập nhật cho bạn đọc trong thời gian sớm nhất.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất