[Call of Champions] Tiêu điểm tướng MODUS

Bọ Cạp

Hồ sơ game

Đánh Giá:
5 3 phiếu
  1. Modus được tạo ra bởi các Kreator của vương quốc công nghệ nhằm mục đích thăm dò không gian, tuy nhiên nó đã mất tích không lâu ngay sau khi lên đường làm nhiệm vụ thám hiểm.

    NGUỒN GỐC TƯỚNG MODUS.

    **Tiêu điểm tướng MODUS



    Modus được tạo ra bởi các Kreator của vương quốc công nghệ nhằm mục đích thăm dò không gian, tuy nhiên nó đã mất tích không lâu ngay sau khi lên đường làm nhiệm vụ thám hiểm. Dấu vết cuối cùng được xác nhận của Modus trước khi biến mất là ở gần vương quốc bóng tối. Không lâu sau đó một số các nhà thám hiểm khác đã tìm thấy Modus, nó vẫn còn hoạt động, tuy nhiên nó đã có khá nhiều thay đổi, từ một Robot thám hiểm nó đã trở thành một cỗ máy chiến đấu, nó tấn công bất cứ thứ gì nó cảm thấy không vừa mắt, tàn phá và hủy diệt trở thành một thú vui và chẳng ai biết nguyên do vì đâu mà nó lại có thể thay đổi như thế, cũng từ thời điểm đó Modus bị truy nã bởi các nhà lãnh đạo của vương quốc công nghệ dưới nhiều tội danh khác nhau.

    BỘ KỸ NĂNG CỦA MODUS

    [​IMG]

    Sẽ khá là bất ngờ khi một Robot như Modus lại được đảm nhiệm vị trí Mage thay vì là Assassin, nhưng vâng, nó là một Mage. Modus có tầm đánh xa và độ cơ động cao, bộ kỹ năng cho phép Modus gây ra một lượng sát thương vô cùng lớn chính là thứ làm nên tên tuổi của Modus, cỗ máy hủy diệt tí hon.

    Kỹ năng đầu tiên của Modus là Barrage, Modus bắn ra một loạt những tên lửa nhỏ bay theo hình nó hẹp theo hướng được chỉ định trong phạm vi 10 mét, gây một lượng sát thương lớn lên mục tiêu đầu tiên bị trúng tên lửa.

    Kỹ năng thứ hai của Modus là Final Salvo, Modus phóng một tên lửa bay chậm theo hướng được chỉ định trong phạm vi 10 mét, gây một lượng sát thương lớn lên mục tiêu đầu tiên bị trúng phải tên lửa và làm choáng mục tiêu trong 1 giây.

    Kỹ năng thứ ba của Modus là Launch, Modus lao đến vị trí được chỉ định trong bán kính 10 mét, khi tiếp đất nó sẽ tạo một vùng chấn động có bán kính 4 mét và gây một lượng sát thương lớn lên tất cả mục tiêu có mặt trong tầm ảnh hưởng.

    Kỹ năng thứ tư của Modus là Shrapnel Mine, Modus vứt ra một quả bom, quả bom này sẽ phát nổ và gây một lượng sát thương lớn trong bán kính 2 mét nếu bị đối phương dẫm lên, Modus có thể đặt tối đa 10 quả bom trên toàn bản đồ, nếu nó đặt quả thứ bom 11, quả bom đầu tiên sẽ biến mất.

    Kỹ năng cuối cùng của Modus là Apocalypse Now, Modus lao đi 10 mét theo hướng được chỉ định và rải bom lên đường thẳng mà nó vừa đi qua, những quả bom này sẽ phát nổ khi đối phương chạm phải chúng hoặc sau một khoảng thời gian nhất định chúng cũng sẽ tự phát nổ, khi bom phát nổ sẽ gây một lượng sát thương lớn lên mục tiêu cạnh bên hoặc mục tiêu đã chạm vào bom.

    CÁCH CHƠI MODUS

    Modus là một pháp sư cơ động, dĩ nhiên độ cơ động này là để đền bù cho khả năng chống chịu bị thiếu hụt, dù lượng sát thương mà Modus có thể gây ra là rất lớn nhưng đừng lao vào giao tranh một cách bất cẩn.

    Trong giao tranh Modus sẽ mở đầu bằng Launch, cố gắng hạ cánh ở khu vực có nhiều mục tiêu nhất có thể rồi nhanh tay sử dụng Barrage, tiếp tục sử dụng Apocalypse Now để nhảy ra sau lưng đối phương và kết thúc bằng Final Salvo để chặn đường rút của địch, sau đó bạn có thể vòng vào rừng và vứt Shrapnel Mine để ngăn đối phương truy đuổi. Shrapnel Mine và Apocalypse Now còn thường được dùng để rải dọc theo đường tiến công của địch để ngăn không cho đối phương dễ dàng tiến sâu vào tháp pháo.

    Trong một số trường hợp cần thiết, Launch và Apocalypse Now cũng rất có lợi để rút lui khi cần thiết. Modus là một pháp sư có lối chơi đa dạng, vì vậy hãy cân nhắc để sử dụng bộ kỹ năng của Modus sao cho hiệu quả nhất. Luôn luôn tham gia giao tranh sau Tank và cùng lúc với đồng đội để hạn chế tối đa lượng sát thương nhận vào cũng như tối ưu hóa lượng sát thương gây ra là lối chơi phù hợp nhất cho Modus.

    Cùng theo dõi tiêu điểm các tướng tiếp theo cùng gamehub.vn nhé.​


    Theo Vi Nguyên Quân, thành viên cộng đồng Coc Việt Nam


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất