Cả gan đạo nhái bom tấn Warcraft, hãng game Trung Quốc bị Blizzard kiện sấp mặt

Dương Thị Lan
  1. Blizzard vừa đâm đơn kiện Sina Games, một hãng game Trung Quốc vì tội đạo nhái trắng trợn bom tấn Warcraft.

    Ngày 16/8 vừa qua, Blizzard Entertainment đã chính thức đệ đơn kiện Sina Games, nhà phát triển đứng sau tựa game Glorious Saga vì tội “sao chép gần như toàn bộ từ series game Warcraft và các sản phẩm liên quan”. Theo đó, hành động này đã “gây ra những thiệt hại nghiêm trọng và không thể khắc phục cho Blizzard cũng như công việc kinh doanh của họ”. Với mỗi lỗi vi phạm bản quyền, Blizzard yêu cầu bồi thường 150,000 đô đồng thời bên bị cáo cũng phải chịu toàn bộ chi phí cho luật sư và phí tổn phát sinh trong quá trình kiện cáo.

    [​IMG]


    Sina Games là công ty con của Tập đoàn phần mềm và công nghệ Trung Quốc, Sina Corp. Blizzard cáo buộc rằng nhiều game của công ty này đã đạo nhái trắng trợn các game bom tấn như Yu-Gi-Oh!, Naruto và tất nhiên, Warcraft. Trong đó, tựa game được Blizzard xướng tên trong vụ việc lần này là Glorious Saga.

    Glorious Saga hiện đang được phát hành rộng rãi tại Trung Quốc và các nước khác. Ở Mỹ, tựa game này ngụy trang dưới cái tên Glorious World của một nhà phát triển khác với đoạn mô tả trên cửa hàng Google Play là: “trò chơi chiến thuật thời gian thực cho những ai muốn xây dựng một đế chế riêng”. Theo các luật sư của Blizzard, Sina Games đã thu hút hàng ngàn người tải xuống và kiếm được rất nhiều tiền từ tựa game đạo nhái này.

    [​IMG]


    Ngoài việc ăn cắp các thiết kế độc quyền, rất nhiều chi tiết khác như tên nhân vật, nhạc nền cũng bị Sina Games sao chép trắng trợn. “Mỗi con quái, sinh vật và cả phương tiện di chuyển trong Glorious Saga đều nhại theo series Warcarft. Vũ khí, bùa hộ mệnh, các vật phẩm khác được lấy thẳng từ tựa game của chúng tôi mà không thèm chỉnh sửa. Nhạc nền, hiệu ứng âm thanh cũng vậy”. Ngay cả icon của game cũng là hình ảnh một bên là phe con người, một bên là sinh vật Orc đang gầm gừ với nhau, giống y như Warcraft. Theo Blizzard, việc Sina Games sử dụng các tài nguyên của Warcraft là “cố tình và có chủ đích”.

    [​IMG]


    Việc đạo nhái game trái phép từ lâu đã là vấn nạn, đặc biệt là các hãng game Trung Quốc. Hiện Sina Games vẫn chưa có bất cứ bình luận hay đáp trả nào trước những lời cáo buộc của Blizzard. Mọi thông tin mới, GameHub sẽ cập nhật đến độc giả trong thời gian sớm nhất.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất