Bom tấn đối kháng Jump Force vướng chỉ trích phân biệt chủng tộc chỉ vì... lời thoại của nhân vật

Nguyễn Thu Trang
  1. Đến nay cuộc tranh cãi này vẫn chưa kết thúc, hiện trên Twitter đã có rất nhiều người đứng ra yêu cầu Bandai Namco sửa lại đoạn thoại trên để không gây ảnh hưởng cho tựa game sau khi phát hành.

    Chỉ còn vài ngày nữa thôi thì bom tấn đối kháng của Bandai Namco Jump Force sẽ chính thức ra mắt game thủ thế giới. Đây là tựa game đối kháng có bối cảnh anime khủng nhất từ trước tới nay với sự tham gia của hàng loạt các nhân vật anime kinh điển. Trong danh sách cách nhân vật ban đầu, game thủ có thể điều khiển tộng cộng 43 nhân vật đến từ các series huyền thoại là One Piece, Dragon Ball, Bleach, Naruto… Gần đến ngày phát hành, nhà phát triển tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tuyên truyền của game, tung ra một trailer mới đến người chơi. Tuy nhiên nó lại làm bùng nổ tranh cãi chỉ vì một đoạn đối thoại nhỏ của nhân vật.​

    [​IMG]

    Trước khi bắt đầu một ván đấu mới, các nhân vật thường sẽ tự giới thiệu mình bằng 1 tới 2 dòng và trong trailer trên là màn đối thoại của Piccolo và Midoriya. Nhiều người chơi cho rằng lời thoại của nhân vật chính trong My Hero Academia Midoriya rất có vấn đề, cụ thể như sau: Midoriya nói với Piccolo rằng: “Kẻ xấu xa…! Ta phải bảo vệ tất cả mọi người…!” Piccolo đáp lại: “Ta không phải là người xấu, ta là người Namek!” (Namekians là chủng tộc đã tạo ra ngọc rồng từ những mảnh vỡ của Ngọc rồng siêu cấp, họ có nước da xanh toàn cơ thể, trán có 2 râu, tai nhọn và đầu trọc.)​

    [​IMG]


    Chắc hẳn nhiều người cảm thấy rất khó hiểu trước phản ứng mạnh tới vậy của người chơi, những câu thoại này cũng chẳng khác gì màn giới thiệu thông thường của các bậc anh hùng trong các bộ phim võ hiệp. Tuy nhiên ở nước ngoài, phân biệt chủng tộc là một vấn đề rất nhạy cảm, nhóm người chơi này cho rằng Midoriya Izuku dựa vào màu da của Piccolo để phán đoán rằng nhân vật này là kẻ phản diện, không nghi ngờ gì đây chính là một hành vi phân biệt chủng tộc. Các fan hâm mộ của Piccolo lại càng thêm tức giận, cảm thấy Midoriya quá mức cứng nhắc, lơ đi quá trình hoàn lương chuộc tội của Piccolo trong Dragon Ball.​

    [​IMG]

    Có thể nói trong trường hợp này các game thủ không khỏi có phần quá nhạy cảm, tức giận vô lý, nhà phát triển không hề có ý khinh khi gì và đây chỉ là một đoạn hội thoại hoàn toàn bình thường. Đến nay cuộc tranh cãi này vẫn chưa kết thúc, hiện trên Twitter đã có rất nhiều người đứng ra yêu cầu Bandai Namco sửa lại đoạn thoại trên để không gây ảnh hưởng cho tựa game sau khi phát hành.

    Jump Force sẽ chính thức ra mắt vào ngày 15 tháng 2 tới đây trên nền tảng PS4, Xbox One và PC.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất