Bộ Tư Pháp Mỹ cuối cùng cũng đã chấp nhận cho Avengers và X-men đoàn tụ

Trang
  1. Sau bao trở ngại thì Disney cũng đã nhận được sự chấp thuận từ Bộ Tư Pháp Mỹ để mua tài sản của Fox, đồng thời mang các siêu anh hùng trong vũ trụ Marvel về một nhà.

    Như chúng ta đã biết, vào hồi tháng 12 năm ngoái, thông tin về việc Walt Disney muốn mua lại hãng phim 20th Century Fox đã khiến cho dư luận được một phen náo loạn. Theo đó, ông lớn Disney đã sẵn sang bỏ ra 52,4 tỷ USD để có thể thâu tóm Fox. Tuy nhiên, khi thương vụ lịch sử này vẫn chưa kịp ngã ngũ thì tập đoàn viễn thông Comcast lại nhảy vào và ra mức giá 65 tỷ USD hòng “nẫng tay trên” Disney.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Mặc dù vậy, vương quốc Chuột Mickey đã thể hiện quyết tâm “nuốt trọn” 20th Century Fox của mình khi mạnh tay bỏ ra số tiền khổng lồ lên đến 71,3 tỷ USD. Có thể nói, việc mua lại Fox chắc chắn sẽ mang lại lợi ích thương mại to lớn cho Disney khi “ông lớn” này hiện đang có tham vọng thâu tóm ngành giải trí và truyền thông đa phương tiện toàn cầu. Hơn hết, một bộ phận lớn người hâm mộ của vũ trụ điện ảnh Marvel đều hi vọng thương vụ tỷ đô này có thể thành công, vì nó sẽ đưa X-menFantastic Four về đoàn tụ với các siêu anh hùng nhà Marvel sau một thời gian dài chia cắt dưới trướng Fox.

    [​IMG]


    Ngoài ra, với sự thành công của thương vụ này, Disney sẽ sở hữu xưởng phim của Fox – công ty chịu trách nhiệm nhượng quyền các bom tấn như Avatar hay X-Men, cùng hệ thống kênh thể thao địa phương, truyền hình cáp (FX và National Geographic). Bên cạnh đó là cả cổ phần lớn của Fox trong Hulu – dịch vụ truyền hình trực tuyến với 20 triệu người xem, cổ phần trong hãng truyền hình vệ tinh Sky ở châu Âu. Trước đó, điều này cũng vấp phải sự ngăn cản của Bộ Tư Pháp Mỹ bởi luật chống độc quyền, vì lo sợ nó sẽ tăng chi phí cho người tiêu dùng và các đối thủ cạnh tranh.

    [​IMG]


    Mới đây, đã có thông tin chính thức cho biết, Công ty Walt Disney đã giành được sự chấp thuận để mua các tài sản chính của 20th Century Fox sau một thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ kêu gọi hủy bỏ 22 mạng lưới thể thao trong khu vực. Trong thương vụ đình đám nhất Hollywood hiện tại, phía Fox luôn tỏ ý định rất muốn bán lại cho Disney hơn so với các đối thủ khác. Cộng thêm việc thoát khỏi luật chống độc quyền hiện tại, Disney gần như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

    [​IMG]



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất