Bị cộng đồng mạng chê bai bánh mì 30K quá đắt đỏ, PewPew phản pháo cực gắt

Khánh Ly
  1. Một số tiệm bánh mì nổi tiếng khác từ 3, 4 năm trước đã bán với mức giá 30 nghìn đồng, mà nay cũng với mức giá ấy, bánh mì của PewPew lạibị chê là quá đắt đỏ.

    Tiệm bánh mì PewPew có lẽ đang là một trong những chủ đề được bàn tán xôn xao nhất trên các diễn đàn mạng xã hội những ngày gần đây, đặc biệt là cộng đồng game thủ. Là một hot streamer nổi tiếng, không khó hiểu khi tiệm bánh mì của PewPew nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía đông đảo người hâm mộ như thế. Không chỉ ngày khai trương “thất thủ” mà cả tuần sau đó, cửa hàng lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Chỉ sau đúng một tuần, dianh thu của cửa hàng ước tính lên đến hơn 120 triệu đồng với hơn 4000 lượt khách, và chắc chắn con số doanh thu thực còn lớn hơn như thế rất nhiều.

    [​IMG]


    Tuy nhiên, bên cạnh đó, một vấn đề cũng được đem ra bàn luận và gây tranh cãi không ít đó chính là giá cả. Cụ thể theo như phản ánh từ nhiều người thì với mức giá trung bình 30, 35 nghìn đồng cho một chiếc bánh mì là quá đắt đỏ, bởi với số tiền này họ có thể được thưởng thức những món ăn ngon và chất lượng hơn.

    Trước những bình phẩm trái chiều thì mới đây PewPew đã có màn đáp trả cực gắt trên sóng stream bằng cách thể hiện quan điểm cá nhân. Cụ thể nam stream cho biết mình không quan tâm đến những lời bình luận đó, anh vẫn phải chăm lo cho tiệm bánh của mình, còn những câu comment vô thưởng vô phạt trên mạng xã hội anh không làm gì được nên không cần bận tâm. PewPew không biết thực sự những người đưa ra những bình phẩm đó đã ăn bánh mì của tiệm anh hay chưa hay chỉ mới xem qua vài hình ảnh, clip review trên mạng mà thôi. Một số tiệm bánh mì nổi tiếng khác từ 3, 4 năm trước đã bán với mức giá 30 nghìn đồng, mà nay cũng với mức giá ấy, bánh mì của PewPew lạibị chê là quá đắt đỏ. Trong khi tất cả các nguyên liệu, từ rau, thịt đều đảm bảo sạch sẽ va ngon lành.



    Trớ trêu và hài hước hơn ở chỗ là có người còn vào bình luận “PewPew bán tương ớt dởm cho mọi người” khiến PewPew phải ngay lập tức đính chính rằng mình không bán tương ớt dởm. Sau đó chủ nhân comment này thanh minh mình chỉ bình luận như thế thôi để PewPew có cơ hội đính chính với mọi người mà thôi!?

    Cuối stream, PewPew chia sẻ rằng nếu tiệm bánh mì của mình có phải đóng cửa thì là do anh không đủ tài chứ không phải là do bánh mì Việt Nam không ngon, vẫn sẽ có những người có niềm đam mê với bánh mì sẽ làm ra được những chiếc bánh mì tuyệt vời hơn nữa.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất