Bị chê trách vì dàn nữ tướng xuất hiện quá nhiều, Total War: Rome II đáp lại cực gắt

Nguyễn Thu Trang
  1. Bị các gamer chê trách vì nữ tướng xuất hiện quá nhiều, nhà phát hành Total War: Rome II khẳng định sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.

    Total War: Rome II là một tựa game chiến thuật đình đám lấy bối cảnh vào thời La Mã được phát triển bởi Creative Assembly. Không như phiên bản cũ, trong Total War: Rome II, người chơi có thể chọn chơi ở nhiều quốc gia cổ đại khác nhau chứ không phải chỉ riêng La Mã.

    Gần đây tựa game này vấp phải sự chê trách của nhiều người chơi vì dàn nữ tướng trong game xuất hiện quá nhiều. Bắt đầu từ tháng 3 năm nay, người chơi Total War: Rome II đã phát hiện ra xác suất xuất hiện của ‘hội chị em’ đã tăng lên rất nhiều. Có người chơi phản đối thiết lập mới này của tựa game cho rằng điều này không đúng với lịch sử, bởi vì vào thời kì đó rất hiếm khi có nữ tướng xuất chinh.

    [​IMG]


    Đứng trước lời chỉ trích này của người chơi, người phụ trách mạng xã hội của Creative Assembly đã đáp lại cực gắt rằng, Total War: Rome II chỉ mang tính lịch sử tương đối chứ không hoàn toàn tuyệt đối tuân theo lịch sử, nếu người chơi này không thích thì có thể mod lại hoặc không chơi nữa. Hành động này đã khiến cho các gamer cảm thấy vô cùng tức giận, vì thế nên gần đây trên Steam, tựa game này nhận được hàng loạt những bình luận tiêu cực.

    [​IMG]

    Đồng thời Creative Assembly cũng tuyên bố, tần số xuất hiện của các nữ tướng bị chi phối bởi hôn nhân và phe phái, vì thế hãng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì trong game. Hãng cũng chia sẻ rằng, xác suất gọi ra nữ tướng không có bất cứ thay đổi nào, nhưng nếu như người chơi để các nhân vật nam kết hôn thì sẽ ngày càng có nhiều nhân vật nữ gia nhập vào gia tộc hơn, điều đó cũng có nghĩa là tỉ lệ gọi ra nữ tướng sẽ tăng lên. Nhưng tình huống này chỉ xuất hiện ở những nước mà nhân vật nữ có thể làm tướng lĩnh.

    [​IMG]

    Trong phần lớn các nước, tỉ lệ gọi ra nữ tướng vào khoảng 10- 15% nhưng đương nhiên cũng có một số ngoại lệ, ở nước Kush, tỉ lệ này cao tới 50%, nhưng ngược lại, ở Hy Lạp, La Mã và một số nước phương Tây khác, nhân vật nữ không được làm tướng lĩnh nên tỉ lệ gọi ra nữ tướng là 0%. Thiết lập này của tựa game được tạo nên do sự khác biệt về văn hóa giữa các nước.

    Nhà phát hành không tìm thấy bất cứ điểm nào có thể chứng minh đây là một Bug và sẽ không sửa đổi hay xóa bỏ thiết lập này.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất