Bất chấp Pokemon GO kiếm 10 triệu đô mỗi ngày, Clash of Clans vẫn sống tốt

Hard

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.16667 6 phiếu
  1. Sức nóng khổng lồ của Pokemon GO dường như không gây ảnh hưởng nhiều đến Clash of Clans, Candy Crush hay Mobile Strike.

    Làng Game Mobile đã có một ngôi vương mới là Pokemon GO và điều đó không thể chối cãi. Sở hữu một lối chơi độc đáo kết hợp với danh tiếng của đế chế giải trí 20 năm tuổi, Pokemon GO có thừa sức mạnh để chiếm cho mình một vị trí tối cao. Không những thế, tựa game còn tạo ra một hình ảnh chưa từng có trong thế giới ảo, đó là việc có thể tác động trực tiếp xã hội và cuộc sống thường ngày, những thứ mà trước đây dường như không thể liên quan đến game.

    [​IMG]


    Chính vì thế mà từ khi tựa game phát hành cho đến nay, đâu đâu chúng ta cũng thấy Pokemon GO được nhắc đến, chiếm chọn các các bảng xếp hạng, mạng xã hội, trang tin, hay diễn đàn trên thế giới. Với sự áp đảo tuyệt đối ấy, hẳn nhiều người sẽ cho rằng Pokemon GO đang trở thành "án tử" cho những tựa game từng xưng bá Mobile trước đây.

    [​IMG]


    Nhưng bất ngờ thay, ngay cả khi tựa game dưới tay Niantic đang phát triển điên cuồng với doanh thu 10 triệu đô mỗi ngày, thì các cựu vương như Clash of Clans hay Candy Crush Saga vẫn không phải chịu quá nhiều áp lực. Theo đó, trong bản báo mới nhất của mình, App Annie cho rằng doanh thu hằng ngày của Clash of Clans, Candy Crush Saga hay Mobile Strike không bị ảnh hưởng quá nhiều từ thành công của Pokemon GO.

    [​IMG]



    Trên thực tế điều này là khá dễ hiểu, một phần vì không phải lúc nào game thủ cũng có thể chơi Pokemon GO vì yêu cầu di chuyển trong đời thật, một phần khác do bản thân tựa game cũng chưa phát hành rộng khắp toàn cầu. Đây cũng không phải là những ví dụ đầu tiên, khi HIT - Heroes of Incredible Tales cũng vừa thông báo đạt được 3 triệu lượt tải ngay cả khi phát hành trong thời điểm Pokemon GO đang rất nóng.

    [​IMG]


    Tuy nhiên, bỏ qua những điều ấy chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng thành công của Pokemon GO là một hiện tượng thực sự. Bằng chứng chính là việc tựa game đang giữ kỷ lục về doanh thu cao nhất trong làng Game Mobile. Trong quá khứ, Puzzle & Dragons từ Nhật Bản từng gây sốc với con số 3,75 triệu đô mỗi ngày kể từ khi phát hành vào năm 2013, trong khi Clash of Clans còn vươn xa hơn nữa 6.3 triệu đô mỗi ngày tính riêng trong năm ngoái. Nhưng Pokemon GO còn cho thấy mình điên cuồng hơn với con số lên đến 10 triệu đô mỗi ngày, quả thực áp đảo hoàn toàn những siêu phẩm trong quá khứ.

    [​IMG]


    Mọi thông tin về Pokemon GO sẽ được GameHub cập nhật cho bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Bạn đọc cũng có thể tham gia bàn luận với Cộng đồng Pokemon GO Việt Nam theo:​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất