Bất chấp Nintedo, fan vẫn cố hồi sinh Mario Royale bằng được

Nguyễn Thu Trang
  1. InfernoPlus đã gỡ bỏ Mario Royale vì lí do bản quyền, tuy nhiên ngay sau đó các fan hâm mộ đã cho tựa game sống lại dưới dạng open source.

    Tiếp tục câu chuyện về Mario Royale – phiên bản miễn phí mang đến trải nghiệm Super Mario theo kiểu PUBG, sau khi nhận được cảnh báo từ DMCA và Nintendo, những người tạo nên game này đã buộc phải đổi tên và thay thế tất cả các tài nguyên trong game vì lí do bản quyền. Tuy nhiên như thế vẫn là chưa đủ, hiện Mario Royale đã hoàn toàn bị gỡ bỏ.​

    [​IMG]

    [​IMG]


    Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, theo thông tin từ Dark Side of Gaming, các fan hâm mộ đã hồi sinh Mario Royale (với các tài nguyên ban đầu của Super Mario Bros.) duới dạng open source. Open Source (Mã nguồn mở) là thuật ngữ chỉ các sản phẩm phần mềm công khai mã nguồn (source code). Người dùng không phải trả một khoản chi phí nào, hơn thế nữa họ có quyền xem, sửa đổi, cải tiến, nâng cấp và phân phối phần mềm ở dạng chưa hoặc đã thay đổi. Vì thế lần này Nintendo sẽ không thể dễ dàng khiến nó bị xóa như lúc trước.​

    [​IMG]

    Phiên bản này chỉ hỗ trợ 15 người chơi thay vì con số 75 như trước đây, ngươi chơi đã hoàn toàn có thể tìm thấy một trận đấu đầy đủ và chơi game trên mọi trình duyệt. Trong quá trình vượt các level người chơi có thể phá vỡ các tảng đá, ăn cắp chiến lợi phẩm, thậm chí dùng lựu đạn tấn công đối thủ.​


    Tuy nhiên có thể chắc chắn một điều là dự án này vẫn đang nằm trong tầm ngắm của Nintendo và chắc chắn hãng sẽ không nhận nhượng cho các hành động vi phạm bản quyền trí tuệ của mình. Đến cuối cùng Mario Royale liệu có bị xóa đi nhanh gọn như phiên bản trước hay không? Nếu quan tâm bạn đọc có thể tiếp tục trải nghiệm Mario Royale tại đây: http://77.68.80.27/royale/index.html#main



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất