Bạo lực con ruột 2 tuổi chỉ vì làm hỏng đồ trang điểm, Youtuber bị gạch đá dữ dội

Dương Thị Lan
  1. Nhẫn tâm đánh đập con ruột mới 2 tuổi chỉ vì làm hỏng bảng mắt trang điểm, Youtuber đang bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội.

    Là nơi quy tụ đủ mọi thành phần thượng vàng hạ cám, chẳng thiếu những việc làm kinh hoàng hay những câu chuyện điên rồ được chia sẻ trên Youtube. Mới đây nhất, Youtuber có tên Michelle Grace đã khiến cư dân mạng phẫn nộ ném đá khi tự mình đăng tải một đoạn video, nơi bà mẹ này không ngại ngần thừa nhận hành vi bạo lực với đứa con mới hai tuổi chỉ vì làm hỏng bảng màu trang điểm của mình.

    [​IMG]


    Trong video, Grace tức giận nói rằng cô đã nhiều lần cấm con không được nghịch đồ trang điểm của mình nhưng nó không nghe. Và trong lúc đứa con đang khóc ngất dưới sàn nhà thì bà mẹ này lại than vãn xót thương cho đôi bàn tay bị tổn thương của mình do đánh con: “Nó đã phá hỏng 2 bảng màu của tôi rồi. Tay tôi đau quá, vì vừa mới đánh nó xong.”

    Khỏi phải nói, cộng đồng mạng đã phẫn nộ như thế nào sau khi xem được video này. Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương và với một đứa trẻ mới 2 tuổi thì thực sự có nhiều điều chúng không thể ý thức được, ấy vậy mà một người mẹ có thể đối xử với chính con ruột của mình như vậy. Đến ngôi sao Youtube Philip DeFranco cũng không thể làm ngơ trước vụ việc này: “Tôi không bao giờ tin có bà mẹ lại nhẫn tâm đánh đập con mình như vậy. Mà kể cả có đi chăng nữa, ai nỡ lòng làm thế với một đứa bé mới chỉ 2 tuổi, lại còn vì cái bảng màu trang điểm chết tiệt chứ?!

    [​IMG]


    Sau khi video được lan truyền rộng rãi và vấp phải phản ứng dữ dội từ phía cư dân mạng, bà mẹ này một lần nữa xuất hiện để lên tiếng giải thích: “Con bé thông minh hơn các bạn nghĩ nhiều. Nó là đứa trẻ thông minh nhất mà tôi từng biết. Nó biết là thế là sai nhưng vẫn cứ nhất quyết làm.”

    Youtuber này cũng cho biết cô cảm thấy hối hận vì đã đăng tải đoạn video, hơn nữa nguyên nhân cô nàng đánh đập con không chỉ bởi đứa bé phá hỏng bộ trang điểm mà vì nó không chịu nghe lời nên phải bị trừng phạt. “Tôi không bạo lực con trừ khi điều đó là bắt buộc và cùng lắm cũng chỉ là cái tét mông mà thôi.”

    Dẫu vậy, sự phẫn nộ của khán giả vẫn còn đó bởi chẳng ai chứng thực có bao nhiêu phần trăm sự thực trong lời giải thích của cô. Grace hiện đã biến mất khỏi các phương tiện truyền thông xã hội, hy vọng sau vụ việc này, Youtuber sẽ suy nghĩ lại về phương pháp dạy con của mình.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất