Bandai Namco đăng ký thương hiệu "Encore", chuẩn bị remake loạt game hàng chục tuổi?

Nguyễn Thu Trang
  1. Genpei Tōma Den Encore, Klonoa Encore, Mr. Driller Encore... là những thương hiệu mà Bandai Namco mới đăng ký gần đây.

    Các thương hiệu mới được đăng ký ở Nhật Bản trowng thời gian gần đây có thể báo trước sự trở lại của Mr. Driller, Klonoa, Splatterhouse và những tựa game kinh điển khác của Bandai Namco. Theo trang Gemastu, tựa game Katamari Damacy Retroll mà Bandai Namco phát hành vào tháng 12 năm 2018 có tên tại Nhật là Katamari Damacy Encore, đồng thời tựa game mới sẽ phát hành vào năm 2020 cũng bao gồm “Encore” trong tiêu đề.​

    [​IMG]

    Mới đây nhà phát hành nổi tiếng này lại nộp đăng ký thương hiệu 5 “Encore” mới: Genpei Tōma Den Encore, Klonoa Encore, Mr. Driller Encore, Splatterhouse Encore và Wagyan Land Encore. Điều này khiến người chơi liên tưởng đến việc Bandai Namco sẽ phát triển một phiên bản remake hay remaster cho những tựa game kinh điển đã lâu không còn hoạt động này.

    Nếu Bandai Namco có kế hoạch remake lại những tựa game cũ thì hãng đã có ngay 2 ứng cử viên tốt là Mr. Driller W (độc quyền WiiWare) và Klonoa – phiên bản remake năm 2009 của bản gốc Klonoa: Door to Phantomile trên PlayStation vào năm 1997. Với Splatterhouse, có lẽ Bandai Namco bắt tay vào phiên bản được remake năm 2010, ra mắt trên nền tảng PS3 và Xbox 360. Tuy rằng phiên bản này không nhận được đánh giá cao từ người chơi nhưng bản gốc của nó vẫn là một ví dụ về bạo lực cực đoan trong game.​

    [​IMG]

    Hiện còn quá sớm để biết thêm những thông tin chi tiết về các tựa game cũng như thời điểm bao giờ chúng sẽ ra mắt người chơi. GameHub sẽ cập nhật tin tức cho bạn đọc ngay khi Bandai Namco có những thông báo chính thức.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất