Bán độ eSports tại Hàn Quốc sẽ bị đi tù

Pro.A
  1. Mới đây, tòa án Hàn Quốc đã đưa ra mức án tù với các thành viên liên quan đến vụ bán độ cuối năm ngoái

    Vào cuối tháng 10 năm ngoái, cộng đồng esports Hàn Quốc đã rúng động vì vụ dàn xếp tỷ số trong nhiều trận đấu chuyên nghiệp StarCraft 2. Theo văn phòng công tố viên TP Changwon Hàn Quốc, đã có đến 12 game thủ chuyên nghiệp liên quan đến vụ việc này. Trong danh sách này, đáng chú ý có đến những game thủ nổi tiếng như Wae-Sik "Gerrard" Park - HLV đội Starcarft 2 Prime, 2 thành viên của đội tuyển Prime là Byeong-Heon "Yoda" Choi và Jong-Hyuk "BBoongBBoong" Choi. Ngoài các game thủ chuyên nghiệp, các nhà môi giới cũng bị bắt giữ.

    [​IMG]


    Hiện tại, tòa án Hàn Quốc đã hoàn thành việc khởi tố và đưa ra hình phạt dành cho các cá nhân liên quan đến vụ việc này. Theo đó 3 game thủ Gerrard, YodaBBoongBBoong sẽ lãnh mức án là 1 năm 6 tháng tù giam, hoãn thi hành án 3 năm. Mức phạt tiền dành cho những cá nhân này là Gerrard bị phạt 10 triệu won (~194 triệu đồng), Yoda bị phạt 30 triệu won (~582 triệu đồng), BbongBbong bị phạt 5 triệu won (~97 triệu đồng).'

    [​IMG]


    Jun-mo thành viên tổ chức cá độ trực tiếp liên hệ với Gerrard lãnh án tù 2 năm, hoãn án 3 năm. Những thành viên còn lại có liên quan lần lượt lãnh mức án tù không hoãn thi hành án từ 10 tháng đến 1 năm 6 tháng.

    [​IMG]
    Yoda bị phạt 1 năm 6 tháng tù


    Theo hiệp hội thể thao điện tử Hàn Quốc – KeSPA, trong thời gian hoãn thi hành án thì họ sẽ ngăn cấm những đối tượng này tham gia vào các hoạt động eSports đồng thời cũng xem xét tố tụng dân sự đối với những cá nhân này. Đồng thời, hiệp hội này cũng lên tiếng cảnh báo các tổ chức eSports cần phải có biện pháp quản lý thành viên của mình. Họ sẽ nghiên cứu các hình phạt bổ sung với trường hợp kể trên, nhằm mục đích tăng tính răn đe và làm trong sạch nền thể thao điện tử Hàn Quốc.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất