8 hậu bản RPG được trông ngóng nhất 2018 (P.1)

Phiêu Vũ
  1. Cùng liệt kê hậu bản của những tựa game được trông chờ nhất, đồng thời đánh giá khả năng xuất hiện của chúng trong năm 2018.


    Hậu bản của những tựa game RPG huyền thoại luôn là một trong những thứ được mong chờ nhất mỗi khi sang năm mới. Một vài trong những tựa game ấy sẽ xuất hiện và làm thỏa mãn nguyện vọng của game thủ, số khác lại khiến chúng ta ngóng chờ hết năm này tới năm khác. Dưới đây, là 8 trong số những hậu bản được game thủ mong chờ nhất, và khả năng tái xuất của chúng trong năm 2018

    8. Titan Quest 2

    Titan Quest, tựa game RPG theo trường phái chặt chém cổ điển nổi tiếng của THQ Nordic vừa được bổ sung thêm một bản mở rộng mới mang tên Ragnarok. Bên cạnh đó, bản làm lại trên console của nó cũng đã được ấn định ngày ra mắt vào tháng 3/2018. Rõ ràng, THQ Nordic vẫn chưa chịu buông tay tựa game được yêu thích này, và điều đó vô tình làm dấy lên những câu hỏi về số phận của phần tiếp theo của Titan Quest. Thậm chí, sự tồn tại của Titan Quest 2 cũng đang bị đặt ra dấu hỏi.

    [​IMG]

    Trên thực tế, những câu hỏi như vậy đã được đặt trực tiếp cho THQ Nordic, và câu trả lời mà họ đưa ra vẫn còn rất mơ hồ. Có vẻ như THQ Nordic vẫn còn đang rất bận rộn với “đứa con đầu lòng”, và vẫn chưa hề có ý định sản xuất đứa thứ hai. Bởi vậy, dù có được mong chờ đến mấy, thì khả năng Titan Quest 2 sẽ được ra mắt trong năm nay vẫn là rất nhỏ.
    Khả năng tái xuất: Thấp

    Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày ra mắt của Dragon Age: Inquisition, tựa game đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và được công nhận là một sự tiến bộ vượt trội so với Dragon Age 2. Cộng đồng đã và đang rất ngóng chờ vào tựa game tiếp theo của series. May mắn thay, lần này, chính những nhà phát triển đã thừa nhận rằng phần tiếp theo đang ở trong quá trình phát triển. Bởi vậy, cơ hội để chúng ta được chạm tay vào Dragon Age IV trong năm 2018 đang là rất cao.
    Khả năng tái xuất: Rất cao

    6. Diablo IV (hoặc Diablo Online)
    Một series khác có rất ít khả năng sẽ xuất hiện một phụ bản trong năm 2018, chính là siêu phẩm của Blizzard. Nhìn lại quá khứ của series này, Diablo III đã mất tận 12 năm kể từ ngày người tiền nhiệm của nó ra mắt để tới được tay game thủ. Hiện tại, mới “chỉ” 5 năm trôi qua, phải chăng việc trông chờ vào một hậu bản của nó đang là quá xa vời?​

    [​IMG]

    Câu trả lời là…thực sự xa vời. Phải biết Blizzard vốn nổi tiếng là vô cùng thận trọng trong việc “tái xuất” của những đứa con cưng của họ. Phải biết rằng, khi mới ra mắt, Diablo III đã gặp phải những vấn đề khá nghiêm trọng. Và sau đó, tuy Blizzard đã có nhiều biện pháp khắc phục một cách hiệu quả, nhưng rõ ràng là game vẫn chưa thể sánh ngang tầm của Diablo II, đứa con sáng giá nhất trong dòng họ Diablo. Hiển nhiên, Blizzard không phải là một hãng game sẽ lặp lại sai lầm của mình, nên việc họ sẽ cẩn trọng hơn và dành nhiều thời gian hơn để chăm chút cho đứa con tiếp theo “nhà Diablo” là điều dễ hểu.
    Khả năng tái xuất: Rất thấp

    05. The Elder Scroll VI

    The Elder Scroll VI là tựa game mà vô số người từng cho rằng họ sẽ được chạm tay vào trong năm 2017. Không may thay, điều đó đã không xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng, Bethesda vẫn luôn cho ra mắt một game trong series TES (The Elder Scroll) mỗi năm trong suốt 5, 6 năm qua. 2018 là năm thứ 7 kể từ ngày tựa game đầu tiên của series ra mắt, và chúng ta hoàn toàn có thể mong chờ vào phần tiếp theo của TES trong năm nay.​

    [​IMG]

    The Elder Scroll là một tựa game quá lớn để có thể bỏ qua hay xếp xó. Thêm vào đó, Bethesda cũng chưa cho ra mắt bất cứ một tựa game nào thuộc TES kể từ ngày phiên bản online của game được lên kệ. Bởi vậy, khả năng tái xuất của The Elder Scroll VI trong năm 2018 là cực cao.
    Khả năng tái xuất: Rất cao



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất