7 chi tiết giật mình bị cắt khỏi Game of Thrones

mjuxinh
  1. 7 tình tiết gốc đã bị cắt ra khỏi Game of Thornes sẽ khiến không ít người phải giật mình.

    Các fan của Game of Thrones (Trò chơi Vương quyền) chắc hẳn đang rất hồi hộp trông ngóng 2 tập cuối cùng của bộ phim sẽ được trình chiếu vào ngày 19 và 26/6 sắp tới này. Nếu ai đã từng theo dõi loạt truyện nổi tiếng của George R.R Martin lẫn tác phẩm khi nó được chuyển thể sang lĩnh vực điện ảnh đều nhận thấy có sự khác biệt rất lớn trong diễn biến cốt truyện giữa 2 thể loại.

    Tuy vậy chúng ta đều hiểu rằng, mặc cho những khác biệt đấy, cả truyện và phim đều gây hứng thú trong việc làm cho người đọc và người xem sởn gai ốc. Dù vậy, một số tình tiết sốc nhất, vốn là ý tưởng ban đầu của tác giả Martin cuối cùng lại không được đưa vào truyện và tất nhiên do đó sẽ không có trên phim. Dưới đây là 7 tình tiết gốc đã bị cắt ra khỏi Game of Thornes.

    1. Jamie Lannister đáng lẽ phải thực sự sống theo đúng biệt danh của mình – “Kẻ sát Vua”

    Chúng ta đều biết Jamie đâm Mad King đến chết, nhưng trong ý tưởng ban đầu, anh ta đáng lẽ cũng tống khứ luôn cả cậu con trai Joffrey của mình và tất cả những người có thể kế vị Iron Throne khác.

    [​IMG]


    2. Sansa đáng lẽ phải hoàn toàn trở thành một con người khốn cùng

    Trong mùa phim đầu tiên, chúng ta thấy Sansa bị mê muội Joffrey cho đến khi cô ấy hiểu được con người thực sự của hắn. Dù vậy trong ý tưởng ban đầu của truyện, Sansa đáng lẽ phải cưới và có con với Joffrey, “lựa chọn chồng và con mình thay vì bố mẹ và anh em của cô ấy”. Tạ ơn trời, tình tiết này không được đưa vào truyện.

    3. Nhắc đến Sansa, cô nàng đáng lẽ cũng phải chết từ lâu rồi

    Trong ý tưởng gốc, Sansa đáng lẽ phải chết khá sớm trong seri truyện (xét cho cùng thì con sói tuyết Lady của cô cũng mất từ lâu rồi). Dù vậy có vẻ Sansa còn phải phục vụ cho những mục đích to lớn hơn, do đó mà cô ta còn sống đến giờ.

    4. Tyrion đáng lẽ cũng xấu xa không kém Cersei

    Anh ta đáng lẽ phải phải nắm giữ và thiêu rụi Winterfell. May mắn là George R.R Martin lại quyết định cho anh ta làm một con người tuyệt vời hơn là một kẻ xấu xa như thế.

    [​IMG]


    5. Daenerys đáng lẽ không bao giờ yêu Khal Drogo

    Chiến binh người Dothraki đáng lẽ không bao giờ mềm dịu với người vợ nhà Tararyen của mình. Nhân vật này thậm chí còn sống mãi với những nguyên tắc man rợ của mình. Hệ quả là trong ý tưởng gốc, Dany đáng lẽ phải tự tay giết chồng mình... điều mà cô cũng làm trong truyện và phim nhưng là do nguyên nhân khác.

    6. Đáng lẽ sẽ không có sự kiện “đám cưới máu”

    Bạn có thể tin rằng chúng ta có lẽ đã không phải chịu sự đau đớn của sự kiện tàn ác này. Ở ý tưởng ban đầu, Robb và Joffrey gặp nhau trên chiến trường. Robb khiến cho vị vua tóc vàng trở nên tàn tật và rồi bị chết. Mọi chuyện sẽ khác hơn nhiều nếu điều này xảy ra.

    [​IMG]


    7. Mối tình tay ba… làm chấm dứt mọi mối tình tay ba

    Arya đáng lẽ phải là một “đỉnh” trong mối quan hệ tay ba giữa Jon và Tyrion… Nhưng thôi có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây, vì tôi không biết mọi chuyện nếu diễn ra như đúng ý tưởng ban đầu của tác giả thì kết thúc của câu chuyện sẽ đi xa đến đâu nữa.

    Có lẽ George R.R Martin đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới có thể đưa đến một cái kết hoàn hảo cho tác phẩm của mình. Còn bạn, trong những tình tiết bị cắt bỏ trong Game of Thrones trên đây, điều gì khiến bạn cảm thấy bối rối nhất. Và hãy thử tưởng tượng bộ phim thần tượng của mình theo những diễn biến khác nhau xem mọi thứ có trở nên hấp dẫn và ly kỳ hơn không nhé!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất