4 tổ chức Esport giải thể team Overwatch sau khi bị Blizzard vòi tiền

Phiêu Vũ
  1. Blizzard dường như đang có động thái muốn nâng tầm giải đấu Esport của mình lên ngang hàng với các bộ môn thể thao chính thức khác.


    Giới hâm mộ tựa game bắn súng của Blizzard đang có những ngày buồn, khi kể từ Thứ Ba tuần trước, đã có 4 tổ chức tuyên bố rút vốn (đồng nghĩa với việc giải thể) các team Overwatch chuyên nghiệp của họ. Đây được xem là hệ quả của việc Blizzard đã không thể đưa ra những thông tin xác thực về các giải đấu cho tựa game của mình. Bên cạnh đó, có vẻ như hãng game nổi tiếng này cũng đang yêu cầu một mức phí tổn quá cao đối với các tổ chức muốn được tham gia vào các giải đấu của họ.

    Hôm nay, tổ chức thể thao điện tử (Esport) compLexity cũng vừa chính thức tuyên bố giải thể đội Overwatch chuyên nghiệp của họ. Trong thông báo, compLexity nói bóng gió về một “vòng tròn vốn đã hẹp sẵn” của các giải đấu Overwatch chuyên nghiệp.

    [​IMG]


    Bên cạnh đó, họ cũng cho phép các thành viên cũ trong đội Overwatch mà họ vừa từ bỏ được phép sử dụng Team House (nơi ăn ở và tập luyện của các team chuyên nghiệp) một cách miễn phí trong 2 tháng tiếp theo trước khi đội tìm được bến đỗ mới (đồng nghĩa với việc compLexity không có ý đinh lập một team Overwatch mới, ít nhất là trong khoảng thời gian đó).

    Trước đó, vào ngày mùng 5 tháng này, một tổ chức Esport lớn khác là Team SoloMid (TSM) cũng đã tuyên bố giải thể đội Overwatch của họ. Một thành viên cũ của đội, Taylor “b1am” Forrest, đã chia sẻ rằng, cái giá để có một suất tham dự Overwatch League là quá cao để có TSM có thể mạo hiểm toàn bộ mọi thứ vào đó.

    [​IMG]


    Cũng trong ngày hôm đó, Red Reserve, một tổ chức của Châu Âu đã có một động thái tương tự, khi tuyên bố rằng Overwatch vốn dĩ không phải là một bộ môn Esport được ưa chuộng ở khu vực này, và quyết định tập trung vào các bộ môn khác, như CS: GO, Call of Duty hay Fifa.

    Thứ Ba tuần trước, Denial Esports cũng giải thể đội Overwatch của họ mà không có một lời giải thích nào.

    Những sự giải thể này là khá gần về mặt thời gian với các tuyên bố của Robert Kraft (chủ sở hữu đội New England Patriots) và Stephen Ross (chủ sở hữu Miami Dolphins) về việc đã phải bỏ ra cả triệu đô la để mua một suất tham dự giải Overwatch League do Blizzard tổ chức. Nếu việc này là chính xác, thì đây quả là một cái giá quá đắt để các tổ chức thể thao điện tử đánh liều đầu tư vào đó.

    [​IMG]


    Hiện tại, vẫn chưa có một tuyên bố cụ thể nào từ phía Blizzard, nhưng phát ngôn viên của họ đã từng nói trong buổi phỏng vấn với PVP Live, rằng họ: “đang tích cực bàn bạc với các đội và tổ chức của cả Esport lẫn thể thao truyền thống.”

    Overwatch League được khẳng định là sẽ tổ chức trong năm nay, nhưng chưa có ngày giờ cụ thể.




Chia sẻ trang này

Tin mới nhất