3 “dead game” cần được hồi sinh theo phong cách của God of War

Phiêu Vũ
  1. Cái cách mà Sony “reboot” dòng game God of War kinh điển của họ là một tấm gương sáng giá để một số tựa game cũng từng nổi tiếng khi xưa nhưng nay đã mất tích cần học hỏi để được “hồi sinh”.


    God of War từng là series huyền thoại với một cái kết có thể nói là vẹn toàn đến mức mà nhiều game thủ không thể nghĩ rằng nó sẽ có phần tiếp theo. Tuy nhiên, God of War đã có, và cái cách mà Sony “reboot” vị Chiến Thần của làng game này thực sự đã gây ấn tượng với cả thế giới. Game được đánh giá cực cao từ các chuyên gia và cộng đồng hâm mộ, và chắc chắn sẽ là một trong những cái tên sáng giá cho danh hiệu “game hay nhất năm”.

    [​IMG]


    Với sự thành công của God of War, fan của các dòng game từng “vang bóng một thời” nhưng nay đã “đi vào dĩ vãng” bắt đầu không thể không có những tưởng tượng viễn vông. Biết đâu, một ngày nào đó, dòng game yêu thích “đã chết” của họ sẽ được “hồi sinh” theo cái cách mà Sony đã reboot God of War?

    Dưới đây, là 3 cái tên sáng giá mà người hâm mộ đang mong chờ từng ngaày để được “hồi sinh”:


    1. Onimusha

    Khi những thông tin về tựa game Onimusha lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2001, nhiều người tưởng rằng nó chỉ là một phiên bản copy khéo léo của Resident Evil trên PlayStation 2. Tuy nhiên, sự thành công của Onimusha đã chứng minh rằng đó là ý tưởng sai lầm. Để miêu tả một cách đơn giản, thì đây là một tựa game hành động tuyệt vời về các samurai với vừa đủ yếu tố kinh dị. Cho đến nay, Onimusha vẫn là một trong những cái tên sáng giá nhất trong kho tàng game của Capcom.

    [​IMG]


    Đáng buồn thay, tính đến nay, đã 12 năm trôi qua kể từ khi chúng ta được chạm tay vào một tựa game Onimusha mới, và con số đó sẽ là 14 năm nếu chỉ tính các tựa game Onimusha “hay”. Tại sao các phần tiếp theo của game không được phát triển tiếp? Không ai có câu trả lời, nhưng chúng ta đều biết rằng, một tựa game Onimusha của thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.

    Series về chàng Samurai diệt quỷ hoàn toàn có thể đi theo phong cách “full action” như Bayonetta, hoặc thêm vào một số yếu tố RPG như Nioh. Dù thế nào đi nữa, thì một tựa game hành động về các Samurai đều vô cùng tuyệt vời, và Onimusha là cái tên sáng giá nhất trong số chúng.


    2. Castlevania

    Nói một cách chính xác, thì Castlevania vẫn “còn sống”, nhưng là sống theo cái kiểu mà các nhân vật phản diện trong chính tựa game này đang sống: Nửa sống nửa chết, và không còn giữ được hình dạng/bản ngã ban đầu.

    Castlevania từng là cái tên sáng giá nhất của thể loại hành động kinh dị, nhưng đó đã là một quá khứ xa xôi mờ ảo. Konami dường như có hứng thú với các lĩnh vực khác hơn là làm game. Chúng ta hoàn toàn có thể ngờ rằng, sẽ chẳng còn nhìn thấy một tựa game Castlevania nào nữa được ra đời từ hãng game này.

    [​IMG]


    Nếu điều đó trở thành sự thật, thì sẽ rất tuyệt vời nếu một studio nào đó như From Software giành được quyền phát triển series này và hồi sinh nó theo đúng cái cách mà God of War đã làm. Đó là một giấc mộng viễn vông? Không hề. Nên nhớ, dù đang ở trên đà lụi tàn, thì Castlevania vẫn là một cái tên quá đắt giá để có thể bỏ xó. Bởi vậy, hy vọng này đâu có gì là xa tầm với.


    3. Legacy of Kain
    Tựa game đầu tiên của series, Blood Omen: Legacy of Kain, là một tựa game hành động nhập vai không tệ, nhưng vẫn chưa đủ để khiến cả thế giới phát cuồng. Người làm được điều đó là “hậu nhân” của nó, Legacy of Kain: Soul Reaver.

    [​IMG]


    Soul Reaver giới thiệu đến chúng ta một câu chuyện tuyệt vời về một gã Vampire muốn báo thù Chúa tể của loài Vampire, kẻ đã giết chết hắn và biến hắn trở thành hình dạng hiện tại. Cốt truyện báo thù tưởng như đơn giản ấy, đã đưa người chơi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khi tìm hiểu sâu thêm về thế giới huyền ảo cũng như những thứ phức tạp đã được che giấu của game. Bên cạnh đó, người chơi tại thời điểm ấy cũng thực sự hưởng thụ những trận chiến được xây dựng một cách linh hoạt cũng như các kỹ năng đắt giá của nhân vật chính.

    Legacy of Kain giờ đã thực sự trở thành một ‘legacy’ (di sản) mà chỉ có những game thủ đủ già mới có thể biết đến. Tuy nhiên, thế giới của game có đầy đủ các yếu tố để tỏa sáng nếu được thiết kế lại một lần nữa trong môi trường game hiện tại. Đó là một hy vọng tương đối xa vời, nhưng biết đâu có một nhà làm game nào đó có cùng suy nghĩ với chúng ta thì sao?



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất